Myanmar cho phép tư nhân ra nhật báo

28/12/2012 17:50 GMT+7

(TNO) Lần đầu tiên từ năm 1964, Myanmar sẽ cho phép xuất bản các tờ báo tư nhân hằng ngày kể từ tháng 4 năm sau trong một động thái cải cách mới nhất tại đất nước Đông Nam Á.

(TNO) Lần đầu tiên từ năm 1964, Myanmar sẽ cho phép xuất bản các tờ báo tư nhân hằng ngày kể từ tháng 4 năm sau trong một động thái cải cách mới nhất tại đất nước Đông Nam Á.

Myanmar cho phép ra báo tư nhân
Một người bán báo dạo tại Myanmar - Ảnh: AFP

Bộ Thông tin Myanmar thông báo trên website vào hôm nay, 28.12, rằng bất kỳ công dân Myanmar nào muốn xuất bản báo ngày có thể nộp đơn vào tháng 2 năm sau.

Các tờ báo sẽ được phép xuất bản kể từ ngày 1.4 dưới mọi ngôn ngữ, theo thông báo.

Báo tư nhân từng một thời hoạt động sôi nổi tại nước cựu thuộc địa Anh, song bị buộc đóng cửa khi nhà lãnh đạo quá cố Ne Win quốc hữu hóa toàn bộ các doanh nghiệp tư nhân vào năm 1964.

Vào tháng 8 năm nay, Myanmar đã thông báo chấm dứt việc kiểm duyệt truyền thông áp dụng từ năm 1964.

Sơn Duân

>> Tổng thống Myanmar kêu gọi cải tổ
>> Tổng thống Myanmar trở thành “nhân vật châu Á của năm”
>> Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm Myanmar
>> Myanmar tiếp tục ân xá tù nhân
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Myanmar
>> Myanmar cải tiến báo chí
>> Myanmar bỏ kiểm duyệt báo chí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.