Myanmar đóng cửa nhiều trường mẫu giáo sau vụ bé gái 2 tuổi bị hiếp dâm

04/07/2019 21:48 GMT+7

Chính phủ Myanmar đóng cửa hàng loạt trường mẫu giáo tư thục ở thủ đô Naypyidaw sau vụ án hiếp dâm bé 2 tuổi gây chấn động dư luận thời gian qua.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Myanmar, người cha kể lại con gái trở về nhà từ trường mẫu giáo hồi tháng 5 với nhiều vết thương mà theo kết luận của bác sĩ là do bị hiếp dâm.
Chính phủ Myanmar trong tuần này đã ra lệnh đóng cửa tạm thời trường mẫu giáo này cùng 17 trường mẫu giáo tư thục khác tại thủ đô.
"Tổng cộng 15 trường mẫu giáo tư thục bị đóng cửa kể từ ngày 1.7. Tuy nhiên, sau đó, 8 trường đã được phép mở cửa trở lại", Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội Tin Zaw Moe nói với AFP.
Sau phiên tòa ngày 4.7, một thẩm phán tuyên bố nghi phạm đã bị bắt giữ và truy tố tội hiếp dâm, nhưng không công bố thêm chi tiết.
Vụ án khiến dư luận bức xúc. Nhiều người lên mạng xã hội ủng hộ phong trào đòi công lý cho bé gái.

Bên trong một trường mẫu giáo ở Myanmar

The Myanmar Times

Thậm chí, hàng trăm người đăng ký tham gia cuộc tuần hành vào cuối tuần này đến cơ quan điều hình sự (CID) ở thành phố Yangon, đề nghị tòa án có khung hình phạt nặng đối với kẻ hiếp dâm trẻ em.
Các chuyên gia bảo vệ quyền trẻ em thuộc tổ chức phi chính phủ Lausanne cho biết còn nhiều vụ hiếp dâm trẻ em ở Myanmar vẫn chưa được mang ra ánh sáng là do tiến trình xử lý quá dài nên gia đình chọn cách im lặng.
Một dự thảo luật về bảo vệ quyền trẻ em dự kiến sắp được thông qua, tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý để cảnh sát, tòa án đẩy nhanh tiến độ xử lý những vụ án hiếp dâm trẻ em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.