Nam Á: 17 ngàn trẻ em thiệt mạng vì động đất

02/11/2005 00:39 GMT+7

Quỹ nhi đồng LHQ (Unicef) hôm 31/10 cho biết trận động đất kinh hoàng vào ngày 8/10 tại khu vực Nam Á đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 ngàn trẻ em do nhiều ngôi trường đổ sập khi vỏ trái đất cựa mình.

 Những trẻ may mắn sống sót thì lại bị thương (ước khoảng gần 20 ngàn) hoặc bị "sốc" nặng về tâm lý vì mất người thân. Pakistan công bố thảm họa vừa qua đã làm thiệt mạng tổng cộng 55 ngàn người, bị thương 78 ngàn người và đẩy 3 triệu người khác vào cảnh màn trời chiếu đất. Còn tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, con số thiệt hại nhân mạng là 1.300 người.

Unicef đưa ra những con số ước tính của Chính phủ Pakistan cho thấy khoảng 6.700 ngôi trường đã bị phá hủy hoàn toàn tại tỉnh tây-bắc Frontier và thêm 1.300 ngôi trường nữa trở thành những đống gạch vụn tại khu vực Kashmir (thuộc Pakistan) giữa lúc trẻ em đang học ca sáng. Giám đốc điều hành Unicef A.Veneman cũng liên tục kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế vì cho đến nay sự giúp đỡ này mới chỉ giải quyết một phần nhỏ nhu cầu khắc phục hậu quả. Hôm 31/10, Tổng thống Pakistan P.Musharraf cam kết từ nay đến cuối tháng 11 sẽ chuyển đến khu vực bị nạn 500 ngàn chiếc lều trong khi số người hiện vẫn chưa có chỗ trú thân là 800 ngàn.

X.Anh
(BBC)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.