Nạn nhân lũ lụt Thái Lan kiện thủ tướng

22/12/2011 00:38 GMT+7

Ngày 21.12, Tổ chức môi trường Stop Global Warming Association (SGWA) ở Thái Lan thay mặt 350 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử vừa qua nộp đơn kiện Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Theo đơn kiện, sự tắc trách và kém cỏi của chính phủ đã góp phần gây nên hậu quả nặng nề với hơn 700 người thiệt mạng và hàng triệu gia đình mất nhà cửa, tài sản...

Ngày 21.12, Tổ chức môi trường Stop Global Warming Association (SGWA) ở Thái Lan thay mặt 350 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử vừa qua nộp đơn kiện Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Theo đơn kiện, sự tắc trách và kém cỏi của chính phủ đã góp phần gây nên hậu quả nặng nề với hơn 700 người thiệt mạng và hàng triệu gia đình mất nhà cửa, tài sản...

Vì vậy, Thủ tướng Yingluck và các bộ trưởng nông nghiệp, nội vụ cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan phải có trách nhiệm bồi thường. Bên nguyên cho rằng khoản tiền 5.000 baht (3,5 triệu đồng) mà chính phủ hỗ trợ cho mỗi hộ dân quá ít so với thiệt hại trong suốt hơn 3 tháng hoành hành của con lũ và đòi phải được bồi thường nhiều hơn.

 
Nạn nhân lũ lụt ở Thái Lan muốn chính phủ bồi thường nhiều hơn - Ảnh: Minh Quang 

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Thái Lan vừa phát hiện một lượng lớn vũ khí chôn giấu trong một vườn cao su ở huyện Ruesoh, tỉnh miền nam Narathiwat. Số vũ khí này bao gồm súng trường, đạn dược, hóa chất và nhiều quân trang. Chúng được cho là của nhóm chống đối Runda Kumpulan nhằm chuẩn bị nổi loạn vào dịp năm mới.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.