Nắng nóng hơn 38 độ C tại Mỹ, 30 người chết

08/07/2012 15:00 GMT+7

(TNO) Tại hơn 20 tiểu bang nước Mỹ, người dân đổ xô đi bơi hoặc ở lì trong những nơi có máy lạnh để tránh cái nóng dai dẳng đã khiến 30 người chết, AP đưa tin ngày 8.7.

Nắng nóng đến ngạt thở tại hơn 20 tiểu bang nước Mỹ, có bang nhiệt độ lên đến hơn 38oC như Kentucky, Philadelphia, Washington...

Có ít nhất 30 người đã tử vong do trời nóng, hầu hết là người già.

Ba cụ già tại bang Ohio được phát hiện chết vì đau tim tại nhà do không khí quá oi bức mà điện thì đã bị cúp nhiều ngày qua do hậu quả của trận bão vào cuối tuần trước, các quan chức tại bang này cho hay.

Nhiệt độ tăng cao đến độ khiến cho mặt đường cao tốc tại bang Illinois và Wisconsin bị cong lên. Còn tại bang Maryland, các đường ray xe lửa trong thành phố bị bẻ cong, làm một chuyến xe lửa bị trật đường ray hôm 6.7. May mắn, không có ai bị thương và toàn bộ 55 hành khách đã được sơ tán kịp thời.

Hàng ngàn người tại miền đông nước Mỹ hiện vẫn phải chịu cảnh mất điện hơn một tuần nay do hậu quả của một cơn bão lớn cuối tuần trước.

Hoàng Uy

>> Thế giới hứng chịu cơn cuồng nộ của bão lũ
>> 44 người thiệt mạng vì bão lũ tại Mỹ
>> Hàng chục ngàn người Mexico sơ tán vì bão lũ
>> Nắng nóng, khô hạn, bão lũ ngày càng dị thường
>> 5 người chết vì bão lũ ở Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.