Nga bán 6 chiến đấu cơ Su-30 cho Myanmar

23/01/2018 15:55 GMT+7

Moscow vừa đạt thỏa thuận bán 6 chiếc tiêm kích Su-30 cho Myanmar trong chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á này của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Trong chuyến thăm Myanmar từ ngày 20-22.1 của Bộ trưởng Shoigu, 2 nước đã "đạt được một thỏa thuận mà theo đó Myanmar sẽ mua 6 máy bay Su-30”, hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho hay.
Ông Fomin nói số Su-30 này sẽ trở thành chiến đấu cơ chủ lực của không quân Myanmar trong việc bảo vệ lãnh thổ và ngăn chặn các mối đe dọa.
Cũng theo ông Fomin, những khí tài quân sự do Nga chế tạo đã chứng minh được khả năng trong các chiến dịch của lực lượng vũ trang Myanmar. Trong số đó có trực thăng Mi-24, Mi-35 và Mi-17 cũng như chiến đấu cơ MiG-29, máy bay huấn luyện Yak-130 và hệ thống phòng không Pechora-2 .
Ông Fomin cho biết thêm hiện có khoảng 600 sĩ quan Myanmar đang theo học tại các học viện quân sự ở Nga.
Ngoài thương vụ Su-30, Nga và Myanmar còn ký thỏa thuận cho phép tàu chiến hai nước thăm các cảng của nhau, theo TASS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.