Nga cảnh báo vấn đề Kosovo

16/02/2008 00:18 GMT+7

Nga sẽ thay đổi chính sách đối với các khu vực đòi ly khai Abkhazia và Nam Ossetia tại Georgia nếu tỉnh Kosovo của Serbia được công nhận độc lập. Hãng tin Interfax dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Việc tuyên bố và công nhận độc lập của Kosovo sẽ buộc Nga điều chỉnh chính sách đối với Abkhazia và Nam Ossetia". Tuyên bố trên không cho biết liệu sự điều chỉnh có bao gồm việc Moscow công nhận về mặt ngoại giao đối với 2 khu vực trên, vốn đã tách khỏi sự cai quản của Chính phủ Georgia vào thập niên 90 hay không.

Trong lúc cộng đồng đa số người Albania ở Kosovo dự định tuyên bố độc lập khỏi Serbia trong vài ngày tới thì Nga ủng hộ Serbia trong việc chống lại hướng đi này. Giới chức Nga lo ngại việc công nhận Kosovo là quốc gia độc lập sẽ tạo ra một tiền lệ pháp lý cho các khu vực khác đi theo, trong đó có các nước cộng hòa thuộc Nga.

T.Q 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.