Nga chặn đứng âm mưu IS tấn công ở Moscow

Văn Khoa
Văn Khoa
28/04/2018 09:43 GMT+7

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) ngày 27.4 cho hay đã phá được âm mưu tiến hành hàng loạt cuộc tấn công ở Moscow của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

FSB cho biết thêm cơ quan này đã chặn đứng hoạt động của một nhóm nằm vùng mà họ cho là thuộc IS và nhận sự chỉ dẫn từ một đối tượng nào đó ở Syria thông qua dịch vụ nhắn tin Telegram, theo Reuters. Tuy nhiên, FSB không cung cấp chi tiết về thời điểm cũng như mục tiêu chính xác mà nhóm này muốn tiến hành tấn công.
Nga sẽ tổ chức World Cup từ ngày 14.6-15.7 và hiện đang tăng cường các biện pháp an ninh cho sự kiện thể thao này.
Nhóm nằm vùng nói trên đến từ vùng Siberia và 20 người đã bị bắt trong một chiến dịch đặc biệt có liên quan ở thị trấn Novy Urengoy, cách Moscow khoảng 2.300 km về phía đông bắc. Trong cuộc lục soát ở Novy Urengoy, giới chức đã phát hiện dấu hiệu tuyên truyền của IS, theo FSB.
Nga bắt đầu triển khai chiến dịch không kích chống IS ở Syria từ ngày 30.9.2015 và đã tiêu diệt không ít mục tiêu liên quan đến tổ chức này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.