Nga đóng cửa một tổ chức phi chính phủ Mỹ

19/09/2012 21:50 GMT+7

(TNO) Nga thông báo vào hôm nay, 19.9, rằng họ đã ra lệnh ngưng mọi hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) vì tổ chức này tìm cách lũng đoạn nền chính trị Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, USAID phải chấm dứt hoạt động trên lãnh thổ Nga từ ngày 1.10.

“Chúng tôi đang nói về âm mưu lũng đoạn tiến trình chính trị thông qua các trợ cấp”, Bộ Ngoại giao Nga nói trong thông báo.

Trước đó, USAID cho biết họ sẽ đóng cửa các văn phòng ở Nga theo lệnh của nhà chức trách nước này.

USAID đã có mặt tại Nga trong hai thập niên, phân phối gần 3 tỉ USD cho các gói viện trợ và các chương trình dân chủ.

Theo BBC, nhà chức trách Nga ngày càng trở nên nghi kỵ với các tổ chức phi chính phủ, vốn bị nghi sử dụng nguồn quỹ nước ngoài để xúi giục nổi dậy.

Vào đầu năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo các tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ đã đạo diễn những cuộc biểu tình trong đợt bầu cử mới nhất.

Trong thông báo về việc đóng cửa văn phòng USAID tại Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: “Chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ dân chủ, nhân quyền, và phát triển một xã hội dân sự lành mạnh hơn ở Nga và trông đợi tiếp tục hợp tác với các tổ chức phi chính phủ Nga”.

Sơn Duân

>> USAID nâng cấp văn phòng trực thuộc thành Phái đoàn chính thức tại Việt Nam
>> Putin ủng hộ NATO đặt căn cứ tại Nga
>> Putin lần đầu giáp mặt Obama sau khi trở lại điện Kremlin
>> 550 người biểu tình chống ông Putin bị bắt
>> Ông Putin khóc mừng chiến thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.