Nga dự kiến xuất khẩu 15 tỉ USD vũ khí năm 2016

30/12/2015 17:34 GMT+7

Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật – quân sự Nga ngày 30.12 cho biết nước này đã hoàn tất kế hoạch năm 2015 về xuất khẩu vũ khí với tổng giá trị hơn 15 tỉ USD và cũng là mục tiêu trong năm 2016.

Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật – quân sự Nga ngày 30.12 cho biết nước này đã hoàn tất kế hoạch năm 2015 về xuất khẩu vũ khí với tổng giá trị hơn 15 tỉ USD và cũng là mục tiêu trong năm 2016.

Một hệ thống tên lửa phòng không S-400 được Nga triển khai ở Syria - Ảnh: ReutersMột hệ thống tên lửa phòng không S-400 được Nga triển khai ở Syria - Ảnh: Reuters
“Kế hoạch cho năm 2015 đã được thực hiện xong với sản lượng thiết bị quân sự được chuyển giao có tổng giá trị là 15,2 tỉ USD, và các cuộc chuyển giao vẫn đang tiếp diễn”, một quan chức của cơ quan trên nói với hãng tin RIA Novosti.
Ông cho biết kế hoạch cho năm tới được xác lập cũng với con số hơn 15 tỉ USD.
“Mục tiêu năm tới sẽ là tiếp tục duy trì vị trí thứ hai (sau Mỹ) về xuất khẩu vũ khí”, quan chức trên nhấn mạnh.
Vào ngày 14.12 qua, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI - Thụy Điển) đã công bố báo cáo thường niên về 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới về doanh số. Báo cáo cho biết doanh số ngành công nghiệp vũ khí Nga trong năm 2014 vẫn tiếp tục chiều hướng tăng, bất chấp những khó khăn của nền kinh tế do các biện pháp trừng phạt của phương Tây gây ra.
Theo báo cáo trên, ít nhất 11 đơn vị của Nga có mặt trong danh sách 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu năm 2014 của SIPRI, và chiếm 10% tổng doanh số vũ khí của nhóm này.
Vào tháng 4.2014, Liên minh châu Âu và các đồng minh phương Tây đã áp đặt nhiều loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.