Nga hoàn tất thử nghiệm sát thủ diệt UAV vào tháng 11

Bảo Vinh
Bảo Vinh
09/03/2019 15:00 GMT+7

Khẩu pháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO của Nga được mệnh danh là sát thủ diệt UAV (máy bay không người lái) và có thể tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 4,5 km.

Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo sẽ hoàn tất việc thử nghiệm loại pháo tự hành ZAK-57 Derivatsiya-PVO vào tháng 11 năm nay, theo đài RT ngày 8.3.
ZAK-57 Derivatsiya-PVO là pháo phòng không tự hành, được đặt trên xe bọc thép BMP-3. Hệ thống này do Viện nghiên cứu khoa học trung ương Burevestnik chế tạo và ra mắt hồi năm 2018 nhằm đối phó nguy cơ tấn công từ UAV.
Derivatsiya-PVO là khẩu pháo 57 mm, có thể bắn hạ UAV, máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và thậm chí là xe thiết giáp hạng nhẹ. Khẩu pháo được trang bị 5 loại đạn, trong đó có loại được kích nổ từ xa khi đến gần mục tiêu.
Radar của loại pháo này có thể phát hiện và "bắt chết" mục tiêu đứng yên hoặc đang di chuyển ở khoảng cách 6 km và độ cao lên đến 4,5 km. Truyền thông Nga đặt tên cho tổ hợp pháo này là sát thủ diệt UAV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.