Nga phát triển chiến đấu cơ mới thay thế MiG-31

12/03/2015 15:29 GMT+7

(TNO) Máy bay tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 (NATO gọi là Foxhound) sẽ phục vụ trong Không quân Nga đến năm 2026. Đây được xem là một trong những máy bay đánh chặn nhanh nhất thế giới.

(TNO) Máy bay tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 (NATO gọi là Foxhound) sẽ phục vụ trong Không quân Nga đến năm 2026. Đây là một trong những máy bay đánh chặn nhanh nhất thế giới, theo Sputnik News.

Chiến đấu cơ MiG-31 của Không quân Nga - Ảnh chụp màn hình Business Insider
"Tập đoàn MiG hiện phát triển một chiến đấu cơ đánh chặn hạng nặng để thay thế cho MiG-31, nhưng MiG-31 vẫn sẽ phục vụ cho đến năm 2026", RIA Novosti ngày 11.3 dẫn lời Tổng giám đốc Tập đoàn MiG Sergei Korotkov cho biết.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Không quân Nga hiện có hơn 120 chiếc MiG-31. Đây được xem là một trong những chiến đấu cơ đánh chặn nhanh nhất và có thể triển khai đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nga đang có một dự án nâng cấp toàn diện MiG-31 để đạt chuẩn MiG-31BM.
MiG-31 có tốc độ bay tối đa khoảng 3.000 km/giờ với tầm bay 3.000 km. Chiến đấu cơ 2 chỗ ngồi này được trang bị 4 tên lửa tầm xa AA-9 Amos, 2 tên lửa tầm trung AA-6 Acrid, 4 tên lửa tầm ngắn AA-8 Aphid, cùng một khẩu súng 23 mm Gatling nhiều nòng.
Máy bay tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31B trong buổi trình diễn ở Krasnoyarsk, miền trung Nga - Ảnh: Reuters
MiG-31 sau khi nâng cấp có thể thực hiện các nhiệm vụ trong bán kính 4.000 km, ông Korotkov cho biết. Máy bay còn có khả năng đánh chặn các mục tiêu trong phạm vi 200 km nhờ nâng cấp hệ thống ra đa và tên lửa tầm xa.
MiG-31 được phát triển để thay thế cho chiến đấu cơ MiG-25, có thể hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết và được trang bị hệ thống điện tử kỹ thuật số hiện đại nhất của Nga.
MiG-31 lần đầu tiên được Không quân Liên Xô triển khai vào năm 1981, đến năm 1994 thì ngưng sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.