Nga rút hết quân khỏi Georgia

16/11/2007 00:12 GMT+7

Nga đã chấm dứt sự hiện diện quân sự tại Georgia bằng việc rút hết lực lượng khỏi một căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô vào giữa đêm 14.11.

Hãng tin Nga Interfax dẫn lời tướng Alexei Maslov - chỉ huy các lực lượng bộ binh nói rằng đoàn tàu cuối cùng chở vũ khí và thiết bị quân sự đã vượt biên giới Georgia sang Armenia, hoàn tất việc rút quân khỏi Georgia sớm hơn thời điểm mà hai nước thỏa thuận là năm 2008. "Không còn lực lượng Nga ở Georgia, ngoại trừ binh lính được triển khai ở Abkhazia theo ủy nhiệm của Cộng đồng các quốc gia độc lập và binh lính tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Ossetia", tướng Maslov nói.

Căn cứ Batumi trên bờ Biển Đen mà quân đội Nga vừa rút đi là căn cứ thứ ba được Nga chuyển giao cho Georgia kiểm soát. Tuy nhiên, quy chế về căn cứ thứ tư vẫn còn đang gây tranh cãi. Theo AFP, Nga cho biết căn cứ Gudauta ở Abkhazia đã ngưng hoạt động nhưng Georgia không thể thẩm định điều này vì khu vực trên hiện do phe ly khai kiểm soát. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.