Nga sắp ra mắt máy bay cường kích Su-25 phiên bản mới

21/04/2016 14:46 GMT+7

Phiên bản cải tiến của máy bay Su-25SM3 Grach (quạ đen) với hệ thống phát hiện mục tiêu mới và tổ hợp phòng vệ hiện đại sẽ sớm được thử nghiệm, RIA dẫn nguồn tin từ Bộ tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga.

Phiên bản cải tiến của máy bay Su-25SM3 Grach (quạ đen) với hệ thống phát hiện mục tiêu mới và tổ hợp phòng vệ hiện đại sẽ sớm được thử nghiệm, RIA dẫn nguồn tin từ Bộ tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga.

Su-25 của Nga tại Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaSu-25 của Nga tại Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo RIA ngày 21.4, khoảng cuối năm nay, lực lượng không quân vũ trụ Nga sẽ được trang bị phiên bản cải tiến đầu tiên Su-25SM3 Grach, được trang bị hệ thống kính ngắm mới nhất và tổ hợp phòng vệ đa năng mà nhờ đó các máy bay này sẽ có thể để tiêu diệt xe tăng địch trong khi vẫn “vô hình” trước hệ thống phòng không của đối phương.

"Quá trình thử nghiệm toàn diện loại máy bay Su-25SM3 Grach sẽ được bắt đầu thực hiện vào cuối tháng Tư. Chúng tôi hy vọng phiên bản máy bay tấn công hiện đại hóa đầu tiên sẽ được trang bị đại trà cho quân đội vào cuối năm nay", đại diện Bộ tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga cho biết.

Ngoài ra, theo kế hoạch, đến năm 2020, Nga sẽ nâng cấp hơn 400 máy bay tấn công thuộc dòng này tại nhà máy sửa chữa máy bay số 121 ở thị trấn Kubinka, ngoại ô Moscow.

Cuối năm 2016, không quân Nga sẽ có các chiếc Su-25SM3 với trang thiết bị hoàn toàn mới Bộ Quốc phòng Nga

Su-25SM3 được thiết kế nhằm tiêu diệt trong bất cứ thời tiết nào và tại bất kỳ thời điểm trong ngày các mục tiêu di động, chẳng hạn xe tăng hay xe bọc thép vốn an toàn trước các loại vũ khí cầm tay như tên lửa Stinger của Mỹ hoặc Verba của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.