Nga sẽ giao thêm 10 chiếc Su-35 cho Trung Quốc trong năm 2017

02/02/2017 22:30 GMT+7

Nga sẽ giao tiếp 10 chiếc tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc trong năm 2017 sau khi đã bàn giao 4 chiếc đầu tiên vào cuối năm 2016, theo hãng tin TASS (Nga) ngày 2.2.

TASS dẫn lời một nguồn tin trong lĩnh vực hợp tác quân sự và kỹ thuật với nước ngoài ở Nga tiết lộ Nga sẽ giao lô hàng thứ hai với 10 chiếc Su-35 cho Trung Quốc trong năm 2017 và 10 chiếc cuối trong năm 2018.
“Bốn chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên đã được giao vào cuối năm 2016, và lô hàng thứ hai gồm 10 chiếc Su-35 sẽ được giao cho khách hàng trong năm nay”, nguồn tin nói.
Cơ quan Liên bang về Hợp tác quân sự - kỹ thuật Nga (FSMTC) từ chối bình luận về thông tin này.
Hồi tháng 11.2016, phó giám đốc FSMTC, ông Vladimir Drozhzhov cho TASS biết Nga thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng bán Su-35 cho Trung Quốc. Nga và Trung Quốc đã ký hợp đồng trị giá ước tính 2 tỉ USD vào tháng 11.2015, theo đó Nga sẽ giao tổng cộng 24 chiếc Su-35 trong vòng ba năm cho Trung Quốc.
Chuyên san The Diplomat ngày 27.12.2016 dẫn lại những thông tin chưa được xác thực cho rằng Trung Quốc có thể bố trí Su-35 hoạt động ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Su-35 là chiến đấu cơ đa chức năng thế hệ 4++ được trang bị động cơ phản lực hiện đại AL-117S, có thể bay với tốc độ tối đa 2.500 km/giờ, tầm bay 3.400 km và bán kính chiến đấu khoảng 1.600 km, theo TASS.
Trung Quốc lần đầu tiên bày tỏ sự quan tâm về Su-35 vào năm 2008 và bắt đầu đàm phán chính thức với Nga từ năm 2011.
Trung Quốc vẫn đang nỗ lực hoàn thiện khâu động cơ cho chiến đấu cơ tàng hình J-20 của nước này. Theo The Diplomat, Trung Quốc chỉ quan tâm đến động cơ AL-117S của Su-35, nhưng Nga nhiều lần từ chối bán động cơ, buộc Trung Quốc phải mua nguyên chiếc máy bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.