Nga siết nguồn cung cấp than cho Ukraine

28/11/2015 10:04 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn cho biết Nga đã bắt đầu hạn chế bán than đá cho nước láng giềng.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn cho biết Nga đã bắt đầu hạn chế bán than đá cho nước láng giềng.

Nga đã bắt đầu hạn chế bán than đá cho Ukraine - Ảnh: AFPNga đã bắt đầu hạn chế bán than đá cho Ukraine - Ảnh: AFP
Phát biểu tại quốc hội ngày 27.11, ông Demchyshyn nói thêm rằng lực lượng nổi dậy, vốn đang kiểm soát nhiều mỏ than ở miền đông Ukraine, cũng đã chặn hoàn toàn nguồn than trong nước. “Hiện các nhà máy điện của chúng ta chỉ đủ than hoạt động trong ít nhất 1 tháng”, Reuters dẫn lời ông Demchyshyn tuyên bố. Hiện Kiev đang tìm kiếm những nguồn than thay thế từ Nam Phi.
Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cảnh báo sẽ cắt nguồn cung than nhằm trừng phạt việc Kiev “lần lữa” trong việc sửa chữa hệ thống đường dây tải điện tới Crimea. Cuối tuần trước, 2 tháp cao thế tại vùng Kherson (Ukraine) bị những kẻ phá hoại cho nổ sập, cắt đứt 4 đường dây truyền tải đến Crimea, làm ảnh hưởng khoảng 1,6 triệu người.
Đến nay, cuộc điều tra của giới chức Ukraine vẫn chưa có tiến triển gì mới, còn công tác sửa chữa đang diễn ra chậm chạp. Hiện Nga đã gửi khẩn cấp 300 máy phát điện đến Crimea, vốn đã sáp nhập vào nước này hồi năm 2014, theo Interfax.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.