Nga tăng cường hiện đại hóa Hạm đội Hắc Hải ở Crimea

23/07/2014 17:25 GMT+7

(TNO) Nga ngày 23.7 tuyên bố bắt đầu mở rộng và hiện đại hóa Hạm đội Hắc Hải đóng ở Crimea với các tàu chiến và tàu ngầm mới, vài tháng sau khi Crimea sáp nhập Nga.

 
Các tàu của Hạm đội Hắc Hải đóng tại thành phố cảng Sevastopol, Crimea - Ảnh: Reuters

“Hôm nay chúng tôi bắt đầu hình thành một Hạm đội Hắc Hải hùng mạnh với tên lửa bờ biển, pháo binh và lính thủy đánh bộ”, AFP dẫn lời ông Alexander Vitko, chỉ huy hạm đội Hắc Hải của Nga, cho biết.

“Chúng tôi đang chuẩn bị các căn cứ và lính hải quân để phục vụ cho các tàu chiến và tàu ngầm mới”, ông Vitko cho hay.

Ông Vitko cho biết việc mở rộng và hiện đại hóa “đặt nền tảng cho tương lai cả ngắn hạn lẫn lâu dài của Hạm đội Hắc Hải”.

Hạm đội Hắc Hải đã có căn cứ đóng quân tại thành phố cảng Sevastopol ở Crimea theo thỏa thuận giữa Nga-Ukraine trước khi Crimea bỏ phiếu ly khai Ukraine, sáp nhập Nga hồi tháng 3.2014.

Vào đầu tháng 7.2014, Nga tuyên bố các kế hoạch phát triển Sevastopol từ nay cho tới năm 2030, bao gồm xây dựng một nhà máy điện tại đây nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng điện từ Ukraine.

Moscow cũng đã tuyên bố một dự án đầy tham vọng nhằm xây một cây cầu nối Crimea với miền nam nước Nga.

Phúc Duy

>> Tân bộ trưởng quốc phòng Ukraine thề 'chiếm lại Crimea
>> Crimea chính thức sử dụng đồng rúp
>> Tổng thống Nga bất ngờ đến thăm Crimea
>> Nga sẽ triển khai thêm tàu ngầm, tàu chiến thế hệ mới đến Crimea
>> Đến lượt ngân hàng Áo rút khỏi Crimea
>> McDonald’s ngừng hoạt động ở Crimea

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.