Nga tập trung nâng khả năng tác chiến trong năm 2015

14/01/2015 11:00 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẽ tập trung tăng cường khả năng tác chiến ở mọi phương diện chiến lược trong năm 2015.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẽ tập trung tăng cường khả năng tác chiến ở mọi phương diện chiến lược trong năm 2015.

Các lực lượng vũ trang Nga sẽ 126 máy bay trong năm 2015. Các lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận 126 máy bay trong năm 2015 - Ảnh: Reuters
“Chúng tôi tiếp tục soạn thảo kế hoạch quốc phòng cho giai đoạn 2016-2020 và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các lệnh quốc phòng cho năm 2015”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Shoigu ngày 13.1.
Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm trong năm nay, các lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận 701 xe thiết giáp, 2 hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh Iskander-M, 126 máy bay, 88 trực thăng, 2 tàu ngầm và 5 tàu chiến nổi.
Ông Shoigu còn tiết lộ rằng gần 70% linh kiện khí tài quân sự được sản xuất theo sự hợp tác với các tác nhà máy Ukraine sẽ được thay thế vào cuối năm nay.
Cũng bắt đầu từ năm nay, người dân ở Crimea sẽ được ghi danh phục vụ trong quân đội Nga lần đầu tiên kể từ khi bán đảo này sáp nhập Nga hồi tháng 3.2014. Bộ trưởng Shoigu ước tính số quân nhân hợp đồng từ Crimea sẽ lên tới khoảng 1.700 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.