Nga tìm thấy hộp đen máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen

27/12/2016 12:53 GMT+7

Các thợ lặn ngày 27.12 đã tìm thấy hộp đen máy bay Tu-154 của Nga rơi ở Biển Đen, theo TASS.

Chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga chở theo 92 người bị rơi xuống vùng biển gần thành phố Sochi (Nga) chỉ 2 phút sau khi cất cánh hôm 25.12.
TASS ngày 27.12 dẫn nguồn tin thuộc lực lượng hành pháp cho biết các thợ lặn đã tìm thấy một trong số hộp đen của máy bay.
"Trong quá trình tìm kiếm, một trong những hộp đen của máy bay đã được phát hiện bên dưới buồng lái máy bay. Nó sẽ sớm được đưa lên bờ", nguồn tin cho hay.
Tình trạng của chiếc hộp đen mới được phát hiện này chưa được mô tả chi tiết. Theo nguồn tin cung cấp thì vẫn còn 2 hộp đen khác nằm ở phần đuôi máy bay chưa được tìm thấy.
Hiện truyền thông Nga dẫn các nguồn tin cho biết cơ quan điều tra đang tập trung vào giả thuyết vật thể lạ lọt vào động cơ hoặc chất lượng nhiên liệu có vấn đề khiến máy bay bị rơi xuống biển.
Sau khi máy bay Tu-154 bị rơi, Nga đã triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm hơn 3.500 người, 45 tàu thuyền, 192 thợ lặn, 12 máy bay, trực thăng và 15 tàu lặn tự hành.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.12 thông báo khu vực tìm kiếm được chia ra thành 15 khu và 7 trong số đó đã được rà soát. Các mảnh vỡ của chiếc Tu-154 nằm rải rác dưới đáy biển trong khu vực có bán kính 500 m. Các thợ lặn cũng đã tìm được 2 mảnh của thiết bị điều khiển máy bay. Địa điểm tìm thấy các mảnh vỡ cách bờ biển Sochi khoảng 1,7 km, ở độ sâu khoảng 50-70 m.
Tính đến cuối ngày 26.12, có 13 thi thể nạn nhân được tìm thấy, trong đó có thi thể của cơ trưởng Roman Volkov. Các thi thể và mảnh vỡ máy bay cũng được đưa về thủ đô Moscow.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.