Nga triển khai phòng thủ không gian

02/12/2011 01:37 GMT+7

Quân đội Nga ngày 1.12 chính thức triển khai Lực lượng phòng thủ không gian, đơn vị mới thành lập để phản ứng việc Mỹ và NATO thúc đẩy lập lá chắn tên lửa tại châu u, Đài Russia Today đưa tin.

Quân đội Nga ngày 1.12 chính thức triển khai Lực lượng phòng thủ không gian, đơn vị mới thành lập để phản ứng việc Mỹ và NATO thúc đẩy lập lá chắn tên lửa tại châu u, Đài Russia Today đưa tin.

Theo sáng kiến của Tổng thống Dmitry Medvedev, lực lượng này kết hợp Bộ Tư lệnh không gian, hệ thống lá chắn phòng thủ, sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía bắc và khu vực thử nghiệm Kura ở Kamchatka. Đây là đơn vị nắm trong tay các hệ thống kiểm soát không gian và những hệ thống cảnh báo tên lửa tối tân. Theo Tư lệnh Lực lượng phòng thủ không gian Ostapenko, đơn vị này sẽ trở thành phòng tuyến đầu tiên của Nga đối phó những nguy cơ đến từ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO. Từ nay, hơn 3.000 quân nhân sẽ liên tục trực chiến mỗi ngày để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.