Nga - Trung thắt chặt quan hệ

23/03/2013 03:00 GMT+7

Ngày 22.3, ông Tập Cận Bình đã tới thủ đô Moscow của Nga, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về thắt chặt hơn nữa hợp tác thương mại, năng lượng cũng như các vấn đề đang “nóng” trên thế giới và khu vực như Syria và bán đảo Triều Tiên.

Sau cuộc gặp, 2 nhà lãnh đạo đều có phát biểu đề cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước. AFP còn dẫn lời Tổng thống Putin cho rằng quan hệ Nga - Trung là “thành tố quan trọng của nền chính trị thế giới”.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và người đồng cấp Trung Quốc Uông Dương đã ký 9 văn kiện hợp tác về dầu khí, xây dựng hạ tầng và tài chính - ngân hàng…, theo RIA-Novosti. Sau Nga, ông Tập Cận Bình sẽ đến Tanzania, Nam Phi và CH Congo.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.