Ngày phán quyết tại Catalonia

19/10/2017 07:34 GMT+7

Hôm nay 19.10, chính quyền vùng tự trị Catalonia sẽ phải trả lời rõ ràng về việc có tuyên bố tách khỏi Tây Ban Nha hay không.

Reuters ngày 18.10 dẫn lời Phó thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria nhấn mạnh điều 155 trong hiến pháp sẽ được kích hoạt để tước quyền tự trị của Catalonia nếu nhất quyết ly khai.
Giới quan sát cảnh báo viễn cảnh này sẽ khiến khủng hoảng tiếp tục leo thang. Đến nay, hàng trăm doanh nghiệp đã rời khỏi Catalonia trong khi biểu tình liên tục nổ ra để ủng hộ và phản đối độc lập.
Sáng qua, khoảng 200.000 người đã xuống đường tại thủ phủ Barcelona để đòi chính phủ trả tự do cho 2 thủ lĩnh phong trào ly khai.
Phát biểu trước quốc hội ngày 18.10, Thủ tướng Mariano Rajoy cho biết đã yêu cầu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont “hành xử một cách hợp lý” và đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.