Nghi án tàu cá Trung Quốc do thám tàu Mỹ

16/04/2013 03:15 GMT+7

Philippines nghi ngờ một tàu cá Trung Quốc bị mắc cạn tại bãi san hô Tubbataha hồi tuần qua đang bí mật do thám tàu chiến Mỹ.

Giới chức Philippines đang cố gắng xác định “chân tướng” của 12 ngư dân Trung Quốc trên tàu cá Ming Long Yu 63168 bị mắc kẹt tại Tubbataha vào ngày 8.4. Báo Philippine Daily Inquirer ngày 15.4 dẫn lời một quan chức giấu tên của quân đội Philippines nhận định nhiều khả năng những người trên là “binh sĩ Trung Quốc được phái đi để thực hiện một sứ mệnh”. Sứ mệnh này, theo ông, là kiểm tra xem hải quân Mỹ có cài đặt “thiết bị quân sự” tại khu vực tàu quét mìn USS Guardian bị mắc kẹt cách đây gần 3 tháng không. Ông nói thêm: “Nó (tàu Ming Long Yu 63168 - NV)  không giống như những tàu cá Trung Quốc từng bị Philippines bắt trước đây. Nó không mang theo đá để bảo quản cá và cũng không có kho lạnh. Những người bị bắt có làn da láng mịn, chứ chẳng đen bóng như các ngư dân”.

Nghi án tàu cá Trung Quốc do thám tàu Mỹ 1
Tàu cá Trung Quốc bị mắc cạn - Ảnh: Diversityhuman.com

Nghi án tàu cá Trung Quốc do thám tàu Mỹ 2
Các ngư dân Trung Quốc bị bắt - Ảnh: The Philippine Star

Thực sự, tàu cá trên của Trung Quốc bị mắc cạn tại Tubbataha vào ngày 8.4, đúng một tuần sau khi phần cuối cùng của chiếc USS Guardian được trục vớt khỏi khu vực này. Theo báo The Philippine Star, Tổng thống Benigno Aquino III đã khẳng định 12 “ngư dân” Trung Quốc sẽ bị truy tố. Ngoài ra, Công tố viên trưởng Alen Ross Rodriguez của tỉnh Palawan, nơi quản lý hành chính đối với bãi Tubbataha, tuyên bố 12 người trên đang đối mặt án tù vì tội đánh bắt trái phép và hối lộ. Trong khi đó, tờ Philippine Daily Inquirer hôm qua cho biết họ đã phát hiện 400 hộp đựng tê tê trên tàu Ming Long Yu 63168, nghĩa là những người Trung Quốc cũng sẽ bị xét xử về tội săn trộm và buôn lậu động vật hoang dã. Theo truyền thông Philippines, đây là tàu cá thứ 7 của Trung Quốc xâm nhập khu vực Tubbataha từ năm 2002.

Hạm đội Nam Hải tập trận

Ngày 14.4, hai tàu hộ tống Lan Châu và Hoành Thủy thuộc Hạm đội Nam Hải - Trung Quốc vừa tiến hành tập trận tại vùng biển Tây Thái Bình Dương. Theo Tân Hoa xã, cuộc tập trận mô phỏng nhiều tình huống phức tạp trên biển, kiểm tra khả năng tấn công lẫn phòng thủ và phối hợp của nhiều loại vũ khí khác nhau. Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức Hạm đội Nam Hải cho biết cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng tác chiến, tăng hiệu quả chiến đấu dựa trên hệ thống thông tin liên lạc.

Lê Loan

Trùng Quang

>> Tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền VN tăng cả về số lượng, mật độ
>> Argentina đối phó tàu cá Trung Quốc
>> Nhật lại bắt tàu cá Trung Quốc
>> Nhật lại bắt tàu cá Trung Quốc
>> Nhật bắt tàu cá Trung Quốc  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.