Nghi thủ tướng 'nhập nhèm', EU đòi lại hàng triệu euro viện trợ từ CH Czech

02/06/2019 20:30 GMT+7

Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu Thủ tướng CH Czech Andrej Babis phải hoàn trả hàng triệu euro tiền trợ cấp sau khi dự thảo báo cáo kiểm toán phát hiện nhà lãnh đạo "có hành vi nhập nhằng lợi ích".

Theo báo Hospodarske noviny ngày 1.6, Ủy ban châu Âu (EC) đã bắt đầu kiểm toán trong 2 tháng đầu năm với nghi ngờ ông Babis đưa ra các quyết định đối với số tiền do EU trợ cấp trên cương vị đứng đầu chính phủ, nhưng bản thân được hưởng lợi ích từ nguồn quỹ này.
Kết quả điều tra phát hiện ông Babis, người giàu thứ hai của CH Czech, vẫn tiếp tục thu lợi từ Tập đoàn Agrofert do ông sáng lập và hoạt động rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ thực phẩm, hóa chất đến truyền thông.
EC muốn CH Czech phải trả lại 17,4 triệu euro (hơn 453 tỉ đồng) từ những vi phạm liên quan. AFP đưa tin Bộ Tài chính CH Czech vẫn chưa nhận được bản báo cáo cuối cùng về vụ việc, trong khi Thủ tướng Babis bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định tờ báo trên đưa “tin vịt”.
Ông Babis được bầu làm thủ tướng CH Czech từ tháng 12.2017. Ông sở hữu khối tài sản ước tính 3,5 tỉ USD (81.771 tỉ đồng), chủ yếu từ tập đoàn đa ngành Agrofert, theo Forbes. Agrofert điều hành hơn 210 công ty con hoạt động ở nhiều lĩnh vực. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.