Nghi vấn Trung Quốc kêu gọi công dân ở Triều Tiên về nước

03/05/2017 13:30 GMT+7

Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc được cho là đã phớt lờ khuyến cáo khi chứng kiến không khí yên bình ở Bình Nhưỡng.

Tờ The Korea Times ngày 2.5 dẫn nguồn tin không nêu tên cho hay Đại sứ quán Trung Quốc tại CHDCND Triều Tiên đã khuyên công dân mình nên về nước giữa lo ngại khả năng Mỹ tấn công.
Đại sứ quán bắt đầu đưa ra thông điệp từ hôm 20.4, chỉ 5 ngày trước khi Triều Tiên kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội.
The Korea Times dẫn lại nguồn một đài phát thanh Mỹ ở Triều Tiên phỏng vấn một người đàn ông Trung Quốc sống tại Bình Nhưỡng nói ông ta đã quay về Trung Quốc vào tháng rồi, sau khi đại sứ quán liên hệ.
Ông thường qua lại giữa 2 nước khoảng 2-3 tháng một lần nhưng đã được khuyến cáo “nên ở lại Trung Quốc một thời gian”.
“Đại sứ quán chưa bao giờ đưa ra cảnh báo như lần này. Tôi lo quá nên vội đi ngay”, ông nói.
Tuy nhiên, theo người này, phần lớn người Trung Quốc sống ở Bình Nhưỡng phớt lờ cảnh báo.
Không khí yên bình ở thành phố có lẽ khiến họ không ý thức được tình hình khủng hoảng do những mối đe dọa liên quan đến tên lửa và hạt nhân, ông nói.
Trước đó, giới quan sát lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày Thái dương (15.4) hoặc kỷ niệm thành lập quân đội hôm 25.4.
Tuy nhiên, Triều Tiên chỉ diễn tập bắn đạn thật vào ngày 25.4 và phóng tên lửa vào ngày 29.4. Tên lửa đã nổ vài phút sau khi rời bệ phóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.