Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Trung Quốc để giảm căng thẳng lãnh thổ

25/04/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid ngày 25.4 cho biết ông sẽ có chuyến công du đến Trung Quốc vào tháng tới nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ dọc biên giới giữa hai nước.

(TNO) Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid ngày 25.4 cho biết ông sẽ có chuyến công du đến Trung Quốc vào tháng tới nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ dọc biên giới giữa hai nước.

Theo BBC, phát biểu trước các phóng viên tại thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Khurshid nói ông sẽ đến Bắc Kinh để hội đàm với các quan chức Trung Quốc vào ngày 9.5.

Chính phủ Ấn Độ mới đây đã cáo buộc quân đội Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ của nước này tại thung lũng Depsang ở Ladakh, đồng thời yêu cầu Trung Quốc rút quân khỏi nơi này. New Delhi cũng đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phản đối vụ việc.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này.

Ladakh nằm gần giới tuyến không chính thức giữa hai bên và hiện do Ấn Độ kiểm soát.

Hai cuộc gặp mặt giữa các quan chức quân đội hai bên đã không thể giải quyết được vấn đề trên.

Chuyến đi của Ngoại trưởng Khurshid sẽ diễn ra trước chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, dự kiến diễn ra vào ngày 20.5, theo BBC.

Huỳnh Thiềm

 

>> Ấn Độ tố lính Trung Quốc xâm nhập
>> Ấn Độ sẽ tăng bồi thường đất đai
>> Selena Gomez làm mích lòng các tín đồ Ấn Độ giáo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.