Ngoại trưởng Mỹ - Trung bất đồng

21/09/2013 03:50 GMT+7

Trong cuộc hội đàm tại Washington vào ngày 19.9 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị không thể thu hẹp bất đồng giữa hai nước về vấn đề vũ khí hóa học Syria cũng như chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Trong cuộc hội đàm tại Washington vào ngày 19.9 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị không thể thu hẹp bất đồng giữa hai nước về vấn đề vũ khí hóa học Syria cũng như chương trình hạt nhân Triều Tiên.

 Ngoại trưởng Mỹ - Trung bất đồng
Ngoại trưởng Mỹ Kerry (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: AFP

Theo Đài NHK, khi bắt đầu hội đàm với ông Vương, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố hai bên “bất đồng sâu sắc về cách cộng đồng quốc tế nên phản ứng thế nào đối với việc chính quyền Syria dùng vũ khí hóa học”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Vương còn đề nghị hai nước “cùng làm việc để nối lại đàm phán 6 bên và xúc tiến hiệu quả quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân” ở CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, Kyodo News dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho hay cuộc gặp trên đã không đạt kết quả theo ý muốn của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Kerry nêu chi tiết về “nhiều diễn biến cho thấy Triều Tiên tiếp tục phớt lờ việc giải trừ vũ khí hạt nhân”. Ngoài ra, ông tái khẳng định yêu cầu Bình Nhưỡng phải có những bước cụ thể trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân trước khi nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên (gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên). Ngược lại, Bắc Kinh ủng hộ lập trường của Bình Nhưỡng là nối lại đàm phán vô điều kiệu, theo NHK.

Văn Khoa

>> Mỹ - Trung có cuộc diễn tập chung hiếm hoi
>> Mỹ - Trung vẫn bất đồng về Thái Bình Dương
>> Mỹ - Trung lặng lẽ chuẩn bị chiến tranh?
>> Mỹ - Trung Quốc đối thoại quân sự cấp cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.