Ngoại trưởng Nga 'chịu' gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ

03/12/2015 10:01 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bên lề hội nghị OSCE tại Serbia diễn ra trong hai ngày 3-4.12.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bên lề hội nghị OSCE tại Serbia diễn ra trong hai ngày 3-4.12.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bên lề hội nghị OSCE tại Serbia diễn ra trong hai ngày 3-4.12 - Ảnh: ReutersNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bên lề hội nghị OSCE tại Serbia diễn ra trong hai ngày 3-4.12 - Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2.12 cho biết ông sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bên lề hội nghị của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE). Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4.12 tại thủ đô Belgrade của Serbia, theo Reuters ngày 3.12.
Đây là lần đầu tiên quan chức cấp cao của Nga chấp nhận mặt đối mặt với quan chức Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hôm 24.11. Ông Cavusoglu đã đề nghị gặp ông Lavrov từ ngày 27.11 nhưng Ngoại trưởng Nga không hồi đáp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng nhiều lần liên lạc và đề nghị gặp Tổng thống Nga Putin nhưng ông Putin cương quyết khước từ.
Reuters nhận định việc Ngoại trưởng Nga chịu gặp mặt Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là cơ hội để hai bên giảm bớt căng thẳng sau vụ máy bay Nga bị bắn hạ. Bởi lẽ tới nay hai bên vẫn còn tiếp tục lời qua tiếng lại cũng như đã có những biện pháp làm khó nhau. Giới chức Nga mới đây còn cáo buộc gia đình Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ làm ăn với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.