Ngược đời như đồng hồ Bolivia

30/06/2014 03:00 GMT+7

Chính phủ Bolivia vừa cho lắp đặt một đồng hồ ngược chiều lên mặt tiền tòa nhà quốc hội nước này tại thủ đô hành chính La Paz đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ “công nghệ của nam bán cầu”, theo tờ La Razón.

 
Chiếc đồng hồ ngược tại Bolivia - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Bolivia David Choquehuanca giải thích: “Đồng hồ được tính giờ theo chiều quay của bóng mặt trời và ngược với Bắc bán cầu, ở Nam bán cầu, bóng mặt trời quay về bên trái”.

Theo ông Choquehuanca, “không có ai có quyền bắt đồng hồ phải xoay theo chiều phải” và việc đổi chiều kim đồng hồ là để khẳng định “bản sắc phương nam”. Thượng viện Bolivia đã kêu gọi người dân tải ứng dụng giúp cài đặt “đồng hồ nam bán cầu” cho điện thoại di động.

Theo tờ The Guardian, nhiều người Bolivia tỏ ra rất thích thú trong khi những người khác lo lắng “mọi chuyện sẽ rối tung beng nếu phổ biến rộng rãi đồng hồ ngược”.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.