Người biểu tình bao vây Quốc hội Thái Lan

07/10/2008 01:05 GMT+7

Tối qua, hàng ngàn người biểu tình thuộc Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD) đã kéo đến bao vây, chặn các ngả đường dẫn đến tòa nhà Quốc hội Thái Lan. Họ tuyên bố sẽ chặn đường không cho các hạ nghị sĩ đến Quốc hội vào hôm nay để công bố chính sách của chính phủ mới. PAD cũng coi đây là hành động phản đối ý định kiên quyết sửa đổi Hiến pháp của chính phủ.

Chỉ một số ít cảnh sát có mặt bên ngoài khu vực bị PAD chiếm. Tuy nhiên, những người của PAD cũng đã không tràn vào bên trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội. Họ nói sẽ ở suốt đêm cho đến sáng hôm sau. Vụ bao vây và biểu tình tại tòa nhà Quốc hội Thái Lan diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo chủ chốt của PAD là Chamlong Srimuang bị bắt. Nhiều người tỏ ý nghi ngờ việc ông Chamlong để cảnh sát bắt dễ dàng là có ý đồ để kích động người biểu tình. PAD cũng đã tuyên bố hủy mọi cuộc hòa đàm với chính phủ sau vụ bắt giữ lãnh đạo của họ.

Việt Phương  (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.