Mầm sống mới tại vùng bị sóng thần tàn phá

21/12/2005 22:40 GMT+7

Một phụ nữ ở bang Tamil Nadu (Ấn Độ) sống sót sau trận động đất và sóng thần ngày 26.12 hồi năm ngoái vừa hạ sinh một bé gái kháu khỉnh sau khi được phẫu thuật nối ống dẫn trứng miễn phí vào tháng 2 năm nay.

A.Raj, 26 tuổi, mất hết 4 đứa con trong thảm họa trên và sự ra đời của đứa bé mang lại niềm vui bất tận cho những ai đã mất hết tất cả như trường hợp của cô. Đây cũng là đứa bé đầu tiên được sinh ra theo chương trình hỗ trợ nạn nhân sóng thần trước đây đã thắt ống dẫn trứng tại bang Tamil Nadu. Nếu không được hỗ trợ, những người khốn khổ này có thể sẽ không bao giờ gánh nổi chi phí phẫu thuật tốn khoảng 555 USD/lần. Chỉ tính riêng tại bang này, động đất gây sóng thần đã cướp đi gần 10 ngàn sinh mạng, trong đó có hơn 2.500 trẻ em. (BBC)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.