Người gốc Việt lái xe tông đổ hàng rào trụ sở CIA?

14/06/2016 10:42 GMT+7

Một người được cho là gốc Việt ở bang Maryland đã lái xe tông vào cổng và hàng rào sắt của trụ sở CIA tại Langley vào sáng sớm ngày 13.6 (giờ Mỹ), theo NBC Washington dẫn lời các nhà điều tra.

Tài liệu tòa án ghi rõ ông Thomas Luu lái chiếc Ford Focus lao qua cổng và ủi sập hàng rào sắt bao quanh tổng hành dinh CIA trên đường George Washington Parkway sau khi đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng.

Công dân 35 tuổi của TP. Rockville này đã lái xe vào ít nhất 23 m bên trong trụ sở của CIA trước khi bị chặn lại.

Theo các nhà điều tra, bản thân nghi can cũng không rõ tại sao lại muốn xâm nhập tổng hành dinh của CIA.

Trong khi đó, trang tin News4 dẫn lời mẹ của ông Luu kể lại con mình lâm vào tình trạng tâm thần bất ổn và hoảng loạn sau khi nghe tin về vụ thảm sát ở hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính Orlando (bang Florida) trước khi biến mất trong đêm.

Trong bản tường trình nộp lên tòa án, các nhà điều tra đã mô tả kỹ hàng rào chắn mà Lưu đã tông đổ: “Hàng rào sắt có chiều cao 2,5 m, bên trên có các vòng kẽm gai cao cỡ  nửa mét, được đặt nằm chắn trên 2 làn xe”.

Ông Luu đang đối mặt với các buộc phá hoại tài sản của chính phủ, và bị tạm giam cho đến khi ra hầu tòa vào cuối tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.