Người lùn nhất thế giới qua đời

16/03/2010 23:47 GMT+7

Hà Bình Bình (ảnh), người lùn nhất thế giới với chiều cao khoảng 75 cm, đã qua đời ở tuổi 21, theo thông báo của Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness (Anh) hôm 15.3.

Hà ra đời tại Wulanchabu thuộc khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) với chứng lùn bẩm sinh và được chính thức công nhận là người lùn nhất thế giới vào năm 2008. Theo BBC, cách đây 2 tuần, anh đang tham gia một chương trình truyền hình ở Ý thì bị đau ngực phải nhập viện, và qua đời hôm 13.3. Guinness cho biết sẽ công bố người lùn nhất thế giới mới vào thời gian thích hợp. Khagendra Thapa Magar, 18 tuổi, người Nepal được cho là có chiều cao 51 cm, hồi tháng 2 tuyên bố anh mới là chủ nhân thực sự của “danh hiệu” trên.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.