Người trúng giải Powerball 1,59 tỉ USD mua vé số ở California

14/01/2016 14:13 GMT+7

Đã có ít nhất một tấm vé trùng khớp với giải độc đắc Powerball trị giá kỷ lục 1,59 tỉ USD được bán ra. Điểm bán vé trúng là một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở bang California (Mỹ).

Đã có ít nhất một tấm vé trùng khớp với giải độc đắc Powerball trị giá kỷ lục 1,59 tỉ USD được bán ra. Điểm bán vé trúng là một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở bang California (Mỹ).

Lần quay số nghẹt thở hôm 13.1, xác định số trúng Powerball mang giá trị kỷ lục 1,59 tỉ USD - Ảnh: ReutersLần quay số nghẹt thở hôm 13.1, xác định số trúng Powerball mang giá trị kỷ lục 1,59 tỉ USD - Ảnh: Reuters
Thông tin trên được phát ngôn viên của Ủy ban xổ số bang California, ông Alex Travesta xác nhận sau khi dãy số trúng 4-8-19-27-34 và số Powerball 10 được công bố. Tuy nhiên, chưa có ai tuyên bố mình trúng độc đắc.
Cửa hàng bán tờ vé trúng được thưởng 1 triệu USD, Travesta cho biết. Cửa hàng 7-Eleven kể trên, nằm ở Chino Hills, vùng ngoại ô Los Angeles thường ngày rất im ắng nay bỗng náo nhiệt khác thường.
Báo Chicago Tribune cho biết còn phải mất thêm vài giờ nữa để biết là có còn tấm vé số nào trùng khớp hoàn toàn với số trúng độc đắc hay không. Reuters thì đưa tin vé trúng độc đắc còn được bán ra ở bang Florida, Tennessee, nghĩa là ít nhất có 3 người trúng số tiền tỉ đô này.
Nếu chỉ có một người trúng, ông/bà ta sẽ chọn 1 trong 2 giải pháp: lãnh 1,59 tỉ USD trong 30 năm hoặc lãnh một lần chỉ 930 triệu USD. Nhưng đó là con số về mặt lý thuyết, khi chưa tính thuế. Chỉ riêng thuế liên bang đã là 39,6%. Số tiền thực lãnh sẽ giảm xuống còn có phân nửa sau khi trừ các khoản thuế.
Được biết giải độc đắc Powerball lần này mang con số kỷ lục 1,59 tỉ USD sau nhiều lần quay số mà không có người trúng độc đắc. Giải thưởng ban đầu chỉ là 40 triệu USD, từ ngày 4.11 năm ngoái.
Vé số Powerball được bán ra ở 44 bang, nhưng nhiều người dân ở 6 bang còn lại đã đến bang khác xếp hàng mua vé số, mang theo giấc mơ đổi đời thành triệu phú.
Phần lớn những người mua vé số thất vọng, chỉ có người bán và chính quyền các bang là cười tươi - Ảnh: Reuters

Phần lớn những người từng phát cuồng đi mua vé số trong những ngày qua nay phải thất vọng. Nhưng đối tượng sau thì không bao giờ buồn, bởi họ trúng đậm dù có mua vé số hay không: chính quyền 44 bang tham gia giải xổ số. Mỗi bang sẽ dùng tiền thu được một cách khác nhau, có bang chi trực tiếp cho giáo dục, cho các chương trình học bổng, bang khác chi cho giao thông… Một số bang thì rót tiền vào nguồn ngân quỹ chung đợi nghị viện bang quyết định cách dùng.

Chẳng hạn trong năm tài chính 2015, Powerball và các giải xổ số khác mang lại 74,5 triệu USD cho nguồn ngân quỹ chung của bang Iowa. Ở California, bang đông dân nhất nước Mỹ, xổ số đã đem lại 1,3 tỉ USD cho nền giáo dục của bang trong năm tài chính 2014, theo báo Chicago Tribune.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.