Làng cho người Việt cao tuổi tại Hà Lan

11/10/2005 11:23 GMT+7

Theo dự kiến, làng có tên “Làng Hùng Vương”, do kiến trúc sư Phan Viết Nam làm cố vấn, bản vẽ của tổ hợp kiến trúc sư Boparai được xây dựng tại Hoorn (Hà Lan).

Làng được thiết kế thành một khu chung cư 5 tầng lầu, mặt tiền của làng rộng 25,2 mét quay về hướng Đông Nam, sâu 26,2 mét với 29 căn hộ gia đình rộng từ 65m2 đến 80m2, mỗi hộ đều có bếp, toilet, phòng khách, một hoặc hai phòng ngủ, nhà kho…

Các cụ già khi đến sống tại làng, ngoài cảm giác như được sống tại nhà riêng, còn được hưởng các tiện nghi như khám bệnh, vật lý trị liệu, thể dục dụng cụ… và nhiều dịch vụ văn hóa xã hội như: có thông dịch, giúp đỡ giấy tờ, bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần, có phòng đọc sách báo tiếng Việt, phát thanh truyền hình tiếng Việt, dịch vụ cắt, uốn tóc, làm móng… Ngoài ra, làng Hùng Vương còn có một khu nhà bên cạnh dành cho những Việt kiều cao tuổi có khuyết tật…

Theo Người viễn xứ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.