Nhà đàm phán hòa bình tại Afghanistan bị bắn chết

13/05/2012 18:38 GMT+7

(TNO) Ông Arsala Rahmani, một nhà đàm phán hòa bình cao cấp của Afghanistan, đã bị bắn chết tại thủ đô Kabul ngày 13.5.

“Ngay khi vừa rời khỏi nhà, ông Rahmani đã trúng một viên đạn được bắn ra từ một tay súng ngồi trong chiếc xe hơi chạy ngang qua”, cháu nội của ông Rahmani kể với hãng tin AFP.

Theo AFP, ông Arsala Rahmani là cựu bộ trưởng giáo dục thời lực lượng Taliban cầm quyền Afghanistan (1996-2001).

Sau đó, ông trở thành một nhà đàm phán then chốt trong Hội đồng Hòa bình tối cao (HPC) do Tổng thống Hamid Karzai thành lập để đàm phán hòa bình với các tay súng Taliban.


Nhà đàm phán hòa bình Arsala Rahmani - Ảnh: AFP

Ông Rahmani quyết định tham gia HPC với mong muốn dùng mối quan hệ của mình với Taliban trước đây để đàm phán việc ngừng bắn, lập lại hòa bình ở Afghanistan.

Phát ngôn viên của Taliban từ chối nhận trách nhiệm bắn chết ông Rahmani.

Theo AFP, Taliban, nổi tiếng với những vụ ám sát và đánh bom liều chết, từ lâu công khai từ chối lời kêu gọi hòa bình từ chính phủ Afghanistan, và chỉ trích Tổng thống Karzai làm bù nhìn cho Mỹ, phản đối sự hiện diện của quân Mỹ ở Afghanistan.

Phúc Duy

>> Mỹ bí mật phóng thích tù binh ở Afghanistan
>> Taliban gia tăng đánh bom tự sát tại Pakistan
>> Nổ bom liên hoàn tại Kabul, 6 người chết
>> 150 nữ sinh Afghanistan bị đầu độc
>> Giao tranh ở Kabul kết thúc
>> Mỹ bồi thường vụ thảm sát Afghanistan
>> Công bố danh tính nghi can thảm sát ở Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.