Nhà khoa học 'ảo' chơi khăm chuyên san khoa học

27/03/2017 08:50 GMT+7

Để chứng minh nhiều chuyên san khoa học không đảm bảo về chất lượng chuyên môn, nhà tâm lý học người Ba Lan Katarzyna Pisanski đã có một thử nghiệm rất thú vị.

Theo tờ Sciences et Avenir, bà Pisanski đã “chế” ra “nhà nghiên cứu” Anna O.Szust và gửi hồ sơ đến 360 chuyên san để xin làm thành viên của ủy ban thẩm định (gồm các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực có nhiệm vụ đọc và đánh giá chuyên môn của bài viết trước khi đăng).
Bà Pisanski còn cố tình chọn tên Szust - tiếng Ba Lan nghĩa là “gian lận” - để đặt cho nhà nghiên cứu tưởng tượng.
Kết quả là “bà Szust” được đến 48 chuyên san nhận làm việc mà không cần kiểm tra thêm, thậm chí có 4 nơi còn đề nghị nhận vào vị trí… thư ký tòa soạn.
Nhà tâm lý học Pisanski nhận định khi công bố thử nghiệm của mình: “Có hàng ngàn chuyên san khoa học không hề có chất lượng và chỉ tồn tại để mang lại danh tiếng cho một số người”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.