Nhà phát triển tên lửa lão thành của Triều Tiên từ trần

04/09/2018 14:25 GMT+7

Giáo sư Ju Kyu-chang nằm trong số những người Triều Tiên bị Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt cấm đi lại bên ngoài Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 4.9 đưa tin nhà phát triển tên lửa, vũ khí hạt nhân của nước này đã từ trần ở tuổi 89.
Theo KCNA, giáo sư Ju Kyu-chang từ trần vào ngày 3.9 từ trần sau thời gian chống chọi với căn bệnh về máu.
Bản cáo phó do chính phủ Triều Tiên công bố mô tả ông Ju là một “nhà cách mạng lão thành đã có công lao đóng góp to lớn cho việc tăng cường năng lực phòng thủ của đất nước”.
Ông từng là một bộ trưởng phụ trách phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bộ Quốc phòng Triều Tiên.
Hồi năm 2013, Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt, cấm đi lại đối với hàng loạt người Triều Tiên, bao gồm ông Ju.
Theo hãng tin Yonhap, ông Ju phụ trách vụ phóng tên lửa tầm xa Unha-2 hồi năm 2009. Lãnh đạo Triều Tiên lúc bấy giờ, ông Kim Jong-il (cha của đương kim lãnh đạo Kim Jong-un) và cựu bộ trưởng Ju trực tiếp theo dõi và chỉ đạo cuộc phóng tên lửa.
Ông Ju cũng chịu trách nhiệm cho chương trình phát triển hai tên lửa tầm xa Unha-3 được phóng hồi 2012 trước khi nghỉ hưu vào năm 2015.
KCNA đưa ra thông tin trên giữa lúc quá trình đàm phán Mỹ-Triều Tiên về giải trừ hạt nhân có dấu hiệu gặp trắc trở kể từ cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6.
Tổng thống Trump mới đây ra lệnh cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hủy chuyến thăm Triều Tiên vì “chưa nhìn thấy có đủ tiến triển” trong đàm phán hướng đến phi hạt nhân hóa.
[VIDEO] 2017 - năm Triều Tiên trở thành 'quốc gia hạt nhân'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.