Nhân vật số 2 của IS bị tiêu diệt?

02/04/2017 08:52 GMT+7

Một trong những chỉ huy cao nhất của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể đã bị tiêu diệt trong đợt không kích tại Iraq.

AFP ngày 2.4 dẫn nguồn tin từ giới chức tình báo Iraq cho biết nhân vật số 2 của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Ayad Djoumaili nhiều khả năng đã bị tiêu diệt trong đợt không kích của quân đội Iraq tại vùng al Kaim, gần biên giới với Syria.

Djoumaili là cấp phó của thủ lĩnh IS Abu Bakr al Baghdadi.

Theo nguồn tin trên, nhiều chỉ huy cấp cao của tổ chức này cũng bị tiêu diệt trong đợt không kích ở al Kaim. Thời gian cụ thể của vụ việc chưa được công bố.

Thời gian qua, IS liên tục chịu thất bại nặng nề. Nhiều thành trì quan trọng của tổ chức này như Mosul, Raqqa đang bị liên quân do Mỹ dẫn đầu và quân đội Iraq, Syria siết chặt vòng vây.

Các tuyến đường tiếp viện của IS giữa 2 nước cũng bị chặn.

Theo tờ Le Monde, vào tháng 10.2014, các vùng do IS kiểm soát ở Syria và Iraq rộng tổng cộng khoảng 60.000 km2. Đến tháng 3.2017, diện tích này chỉ còn 23.000 km2, tức giảm đến 60%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.