Nhân vật số 5 Khmer Đỏ nhập viện

15/11/2007 00:16 GMT+7

Hôm qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bố trí máy bay tới chở Khieu Samphan, một lãnh đạo cấp cao của chế độ Khmer Đỏ trước kia, tới bệnh viện.

Theo BBC, gia đình của Samphan cho biết ông ta bị đột quỵ tại nhà riêng ở thành phố Pailin, gần biên giới Thái Lan, trước đó một ngày. Khieu Samphan, 76 tuổi, từng là Chủ tịch Campuchia Dân chủ từ năm 1976 đến 1979. Sau Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary và Ta Mok, Khieu Samphan được coi là nhân vật quyền lực số 5 của chế độ Khmer Đỏ.
 
Từ thập niên 80, sau khi chế độ này bị lật đổ, Khieu Samphan tiếp tục chỉ huy tàn quân chống chính phủ cho đến khi đầu hàng vào năm 1998. Cách đây vài ngày, Ieng Sary và vợ đã bị bắt để chuẩn bị hầu tòa về các tội ác dưới thời Khmer Đỏ. Khieu Samphan cũng nằm trong danh sách sẽ bị xét xử về tội ác chống lại loài người.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.