Nhật Bản báo động vì tên lửa Triều Tiên

04/08/2016 06:30 GMT+7

Nhật Bản đặt quân đội trong tình trạng báo động cao sau khi một quả tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi xuống vùng biển nước này.

CHDCND Triều Tiên ngày 3.8 lần đầu phóng tên lửa đạn đạo rơi vào vùng biển của Nhật Bản. Theo Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Nhật Bản, tên lửa đã rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này và cách đất liền khoảng 250 km.
Trong thông báo đưa ra cùng ngày, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc khẳng định quả tên lửa được phóng từ tỉnh Nam Hwanghae, tây nam Triều Tiên vào lúc 7 giờ 50 (giờ địa phương, tức 5 giờ 50 cùng ngày, giờ Việt Nam).
Đây có vẻ là tên lửa tầm trung loại Rodong vì đã bay được khoảng 1.000 km, theo giới chức Hàn Quốc. Điều này cho thấy “tham vọng tấn công trực diện các nước láng giềng của Bình Nhưỡng”, một quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh.
Không lâu sau, Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ thông báo Triều Tiên đã phóng cùng lúc 2 tên lửa tầm trung Rodong có tầm bắn tối đa đạt 1.300 km, song một quả đã phát nổ ngay sau khi được phóng.
“Vụ phóng đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của đất nước chúng tôi. Đây là hành động bạo lực không thể tha thứ”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giận dữ tuyên bố. Ông cho biết Tokyo đã trao công hàm phản đối cho Bình Nhưỡng thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc, theo Kyodo News.
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên khiến Thủ tướng Nhật Bản giận giữ và đe dọa trừng phạt Reuters
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng lên án Bình Nhưỡng đã gây nguy hiểm cho máy bay và tàu thuyền trong khu vực. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hiện được đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại Triều Tiên sẽ còn tiến hành thêm nhiều vụ phóng khác.
Mỹ cũng chỉ trích Triều Tiên, gọi đây là hành động vi phạm nghị quyết Hội đồng bảo an LHQ. “Sự khiêu khích trên chỉ càng khiến cộng đồng quốc tế thêm quyết tâm chống mọi hành động bị nghiêm cấm của Triều Tiên”, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gary Ross. Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se nói thêm vụ thử cho thấy “nhu cầu cấp thiết phải triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD”.
Liên minh châu Âu hôm qua khẳng định Bình Nhưỡng “vi phạm rõ ràng” nghĩa vụ quốc tế được thiết lập trong nhiều nghị quyết của LHQ. Còn Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố Triều Tiên “cố tình gây nguy hiểm cho an ninh của một quốc gia khác”.
Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sẽ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận thường niên quy mô lớn với Hàn Quốc vào cuối tháng này. Bình Nhưỡng luôn phản đối vì cho rằng đây là cuộc tổng diễn tập nhằm xâm lược miền Bắc.
Vài tuần trước, Triều Tiên cũng phóng 3 tên lửa từ vùng Hwangju ở bờ biển phía đông và các tên lửa bay được khoảng 500 - 600 km, đủ sức tấn công Hàn Quốc. Theo giới chức Mỹ, 2 tên lửa đầu tiên được cho là loại tên lửa tầm ngắn Scud, còn tên lửa thứ 3 là Rodong. Các vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ một tuần sau khi Hàn Quốc thông báo Washington sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại nước này.
Nhật có nữ bộ trưởng quốc phòng
Nhật có nữ bộ trưởng quốc phòng
Bà Inada - Ảnh: AFP
Hôm 3.8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bổ nhiệm bà Tomomi Inada (57 tuổi) làm Bộ trưởng Quốc phòng thay thế ông Gen Nakatani. Theo Reuters, trước đó, bà Inada là người chuyên trách về chính trị của đảng cầm quyền LDP. Đây là nữ bộ trưởng quốc phòng thứ hai trong lịch sử Nhật, sau bà Yuriko Koike, người từng giữ vị trí này trong một thời gian ngắn vào năm 2007.
Bà Inada luôn ủng hộ Tokyo cải cách hiến pháp, giúp tăng quyền cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Tương tự Thủ tướng Abe, vị tân bộ trưởng quốc phòng thường đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ cúng các tử sĩ của nước này, trong đó có 14 người là tội phạm chiến tranh vào Thế chiến thứ 2. Do đó, giới quan sát cho rằng việc bổ nhiệm bà Inada có thể khiến quan hệ giữa Nhật với Trung Quốc và Hàn Quốc trở nên căng thẳng. Chuyên gia Takashi Kawahami nhận định quyết định lựa chọn một chính trị gia “rất bảo thủ” như bà Inada là dấu hiệu cho thấy Tokyo quyết tâm cải cách hiến pháp và sẽ tỏ ra cứng rắn với Bắc Kinh.
Ông Abe không thực hiện nhiều thay đổi nhân sự trong đợt cải tổ nội các được công bố ngày 3.8, ngoài Bộ Quốc phòng, chỉ có Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp là có bộ trưởng mới. Điều này cũng khẳng định lại 2 mối quan tâm lớn nhất của vị thủ tướng này là khôi phục kinh tế và khẳng định vị thế quân sự của Nhật.
Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.