Nhật Bản: Bỏ dự luật cho phép nữ thừa kế ngai vàng

11/02/2006 08:51 GMT+7

Hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản J.Koizumi đã từ bỏ kế hoạch đưa dự luật về quyền thừa kế ngai vàng ra thảo luận trước Quốc hội. Trước đây, do tình trạng "khan hiếm con trai" trong hoàng gia Nhật Bản, ông Koizumi đã lên kế hoạch thông qua dự luật nhằm mở đường cho phụ nữ kế thừa ngai vàng.

Kế hoạch của ông Koizumi đã bị hàng loạt nhà lập pháp có tư tưởng bảo thủ chống đối quyết liệt. Sau tin vợ của Hoàng tử Akishino - Công nương Kiko - mang thai hồi đầu tuần này, lại có thêm nhiều người kêu gọi hủy bỏ việc thảo luận dự luật vì rất có thể Kiko sẽ sinh con trai. Phát biểu vào hôm qua, ông Koizumi cho biết đã quyết định từ bỏ nỗ lực xây dựng bộ luật mới.

Đ.H
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.