Nhật Bản chuyển giao thiết bị quốc phòng cho Philippines

20/11/2015 08:41 GMT+7

Trong cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Philippines Benigno Aquino III và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề APEC, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý trên nguyên tắc về việc Nhật chuyển giao thiết bị quốc phòng cho Philippines, theo Kyodo News.

Trong cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Philippines Benigno Aquino III và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề APEC, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý trên nguyên tắc về việc Nhật chuyển giao thiết bị quốc phòng cho Philippines, theo Kyodo News.

Cảnh sát biển Nhật Bản và Philippines trong một cuộc diễn tập chung - Ảnh minh họa: ReutersCảnh sát biển Nhật Bản và Philippines trong một cuộc diễn tập chung - Ảnh minh họa: Reuters
Thỏa thuận này sẽ đánh dấu lần đầu tiên Nhật chuyển giao thiết bị quốc phòng cho một nước Đông Nam Á. Thủ tướng Abe cũng cho biết Tokyo sẽ xem xét đề nghị của Manila về việc cung cấp các tàu tuần tra lớn.
Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường mối quan hệ an ninh và chia sẻ lo ngại về những hoạt động thay đổi hiện trạng tại các vùng biển trong khu vực.
Theo truyền thông Nhật Bản, thỏa thuận nói trên sẽ mở đường để Tokyo chuyển giao cho Manila máy bay trinh sát săn ngầm Kawasaki P-1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.