Nhật Bản sẽ nhận thêm 40.000 lao động nước ngoài

04/11/2018 21:30 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản ước tính khoảng 40.000 lao động nước ngoài sẽ được tiếp nhận vào nước này trong năm tài khóa 2019, nếu luật nhập cư mới có hiệu lực vào tháng 4 năm sau.

Theo Đài NHK ngày 3.11, chính phủ đã trình quốc hội dự luật sửa đổi luật kiểm soát nhập cư nhằm mở đường tiếp nhận thêm nhiều lao động nước ngoài để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng.
Tính toán của chính phủ cho thấy hiện có 14 ngành, đặc biệt là xây dựng và hộ lý, cần tăng cường lao động nước ngoài. Theo dự luật bổ sung, lao động nước ngoài sẽ được cấp thị thực làm việc trong 5 năm hoặc vô thời hạn tùy theo trình độ chuyên môn và khả năng Nhật ngữ. Quốc hội Nhật dự kiến sẽ thảo luận về dự luật vào ngày 8.11.
[VIDEO] Nhật Bản sẵn sàng đón thêm lao động nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.