Nhật Bản triển khai quân gần Senkaku/Điếu Ngư

08/05/2015 15:22 GMT+7

(TNO) Sau khi hoàn tất điều chỉnh định hướng phòng vệ với Mỹ, Nhật Bản đang chuẩn bị điều động binh sĩ ra đồn trú tại các đảo nhỏ nằm sát quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, theo đài truyền hình NHK.

(TNO) Sau khi hoàn tất điều chỉnh định hướng phòng vệ với Mỹ, Nhật Bản đang chuẩn bị điều động binh sĩ ra đồn trú tại hai đảo nhỏ nằm sát quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, theo đài truyền hình NHK (Nhật Bản).

Binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận - Ảnh: Reuters 

Đây là động thái nhằm “nhanh chóng đối phó với những biến cố bất ngờ phát sinh tại các hòn đảo xa” của Nhật Bản, đài NHK đưa tin ngày 7.5.

Trang tin Want China Times (Đài Loan) bình luận việc Nhật Bản điều binh lính ra đồn trú tại hai hòn đảo nhỏ kể trên là nhằm đối phó việc Trung Quốc tiếp tục cho tàu tuần duyên tiến sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp giữa hai nước.

Đảo Miyako, một trong hai hòn đảo Nhật Bản cho triển khai quân, nằm cách Điếu Ngư/Senkaku 210 km về phía tây nam. Trong khi hòn đảo còn lại, Ishigaki cách quần đảo tranh chấp này 170 km về phía nam, đài RT (Nga) cho biết.

Hồi đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã có ba tàu tuần duyên Trung Quốc tiến vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tokyo đang dự tính lập một trạm radar ở phía tây đảo Yonaguni, nằm cách bờ đông đảo Đài Loan chỉ khoảng 110 km, nhằm theo dõi các động thái của Hải quân Trung Quốc.

Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản cũng đang lên kế hoạch đồn trú một quân đoàn tấn công đổ bộ, tương tự lực lượng Thủy quân Lục chiến của Mỹ, tại thành phố cảng Sasebo vào 3 năm tới, theo Want China Times.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng việc đưa binh sĩ đồn trú trên những hòn đảo xa bờ sẽ giúp củng cố khả năng đánh trả những cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Trung Quốc vào Senkaku/Điếu Ngư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.