Nhật bắt 3 thuyền trưởng Trung Quốc

18/11/2014 23:05 GMT+7

(TNO) Giới chức Nhật Bản hôm nay 18.11 bắt giữ thêm thuyền trưởng của một tàu cá Trung Quốc bị nghi săn trộm san hô gần quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương.

Một tàu cá Trung Quốc bị tàu tuần duyên Nhật đuổi bắt hồi năm 2013 - Ảnh: Reurters

Chiếc tàu nói trên đã phớt lờ lệnh dừng lại để kiểm tra, buộc Lực lượng tuần duyên Nhật (JCG) phải có biện pháp ứng phó mạnh hơn và đã lên tàu điều tra, theo Đài NHK.

JCG cho biết thêm trong ngày 17.11 đã phát hiện có 70 tàu Trung Quốc gần Ogasawara và đã bắt giữ thuyền trưởng của hai tàu từ tỉnh Chiết Giang, với cáo buộc săn trộm san hô trong vùng biển thuộc tỉnh Kagoshima, tây nam nước này. Kagoshima cách quần đảo Kagoshima khoảng 1.300 km về phía tây.

Số tàu Trung Quốc bị phát hiện gần 2 khu vực nói trên trong tuần này dưới 100 chiếc, giảm từ hơn 200 chiếc trong lúc đỉnh điểm trước đó.

Trước nạn săn trộm san hô nói trên, chính phủ Nhật đang xem xét nâng mức phạt đánh bắt trái phép của tàu cá nước ngoài trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế nước này lên 30 triệu yen (gần 260,000 USD) từ mức tối đa hiện nay là 10 triệu yen, theo tờ Yomiuri Shimbun.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.