Nhật kêu gọi phụ nữ cống hiến cho đất nước bằng cách sinh thêm con

01/10/2015 18:00 GMT+7

(TNO) Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga ngày 1.10 kêu gọi phụ nữ Nhật tăng cường cống hiến cho đất nước bằng cách sinh thêm con.

(TNO) Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga ngày 1.10 kêu gọi phụ nữ Nhật tăng cường cống hiến cho đất nước bằng cách sinh thêm con.

Chánh văn phòng Nội các Nhật, ông Yoshihide Suga - Ảnh: AFPChánh văn phòng Nội các Nhật, ông Yoshihide Suga - Ảnh: AFP
Ông Suga ngay lập tức bị chính phủ chỉ trích vì những lời bình luận trên vốn đi ngược nỗ lực của chính phủ Nhật là động viên nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động, theo tờ The Telegraph (Anh) ngày 1.10.
Giới phê bình so sánh phát ngôn của ông Suga giống như những lãnh đạo Nhật thời chiến tranh thế giới thứ hai là kêu gọi phụ nữ sinh con để có thêm lính, củng cố tham vọng bành trướng quân sự.
Phát biểu trên chương trình tin tức đài Fuji TV (Nhật Bản), ông Suga bày tỏ kỳ vọng rằng việc hai ngôi sao Nhật Bản vừa tuyên bố cưới nhau gần đây sẽ là nguồn động lực cho nhiều phụ nữ Nhật kết hôn và sinh con đẻ cái.
Cặp đôi ngôi sao mà ông Suga nhắc đến là nam ca sĩ - diễn viên Masaharu Fukuyama (46 tuổi) và nữ diễn viên Kazue Fukiishi (33 tuổi) xác nhận sẽ kết hôn, và câu chuyện này trở thành tâm điểm truyền thông Nhật Bản.
“Thông qua cuộc hôn nhân này, tôi kỳ vọng các bà mẹ sẽ cống hiến cho đất nước chúng ta bằng cách cảm thấy họ muốn sinh thêm con. Xin hãy sinh thêm nhiều đứa trẻ”, ông Suga nói.
Sau đó, khi được truyền thông Nhật Bản chất vấn về phát ngôn trên, ông Suga bác bỏ thông tin cho rằng ông đưa ra phát ngôn này với ngụ ý nhiệm vụ chính của phụ nữ chỉ là sinh con.
Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng tỉ lệ sinh đẻ ngày càng giảm khiến dân số bị già hóa. Chính phủ nước này tiến hành nhiều biện pháp, kể cả những sự kiện mai mối, nhằm động viên thế hệ trẻ kết hôn và sinh con, theo The Telegraph.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.