Nhật kiên quyết mua đảo ở Senkaku/Điếu Ngư

10/09/2012 15:41 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nhật sẽ mua lại ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc, theo thông báo chính thức của Chánh văn phòng Nội các Osamu Fujimura vào hôm nay, 10.9.

>> Nhật sẽ sớm ký hợp đồng mua đảo tranh chấp

“Trong cuộc họp bộ trưởng vào hôm nay, chúng tôi nhất trí chúng tôi sẽ mua quyền sở hữu ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku càng nhanh càng tốt”, ông Fujimura thông báo với các phóng viên.

Nhật tuyên bố mua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
 Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nhìn từ trên cao - Ảnh: AFP

Ông Fujimura cho biết chính phủ đã đạt được thỏa thuận với chủ sở hữu người Nhật ba hòn đảo này từ hôm 7.9 song từ chối tiết lộ giá cả. Trước đó, truyền thông Nhật đưa tin thỏa thuận chuyển quyền sở hữu trị giá 2,05 tỉ yen (26 triệu USD).

Quyết định mua các hòn đảo, vốn sẽ được tiếp quản bởi lực lượng tuần duyên Nhật, có mục đích "duy trì sự yên bình và ổn định" của nhóm đảo, theo ông Fujimura. 

"Chúng tôi đã xác nhận ý định (hoàn tất thỏa thuận) với ba bên, bao gồm cả chính quyền thành phố Tokyo. Việc ký hợp đồng vẫn còn ở thì tương lai", ông Fujimura nói thêm.

Quan hệ Trung - Nhật đã xấu đi vào tháng 8 khi các nhà hoạt động thân Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo tranh chấp. Họ bị nhà chức trách Nhật bắt và trục xuất sau đó.

Vài ngày sau, hàng chục công dân Nhật đã dựng cờ trên quần đảo tranh chấp, kích động các cuộc biểu tình bài Nhật ở nhiều thành phố tại Trung Quốc.

Sơn Duân

>> Trung Quốc sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết” với Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc cảnh báo Mỹ không được xía vào Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật - Trung căng thẳng về Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật thông qua kế hoạch bảo vệ quần đảo Senkaku

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.