Nhật lần đầu triệu tập đại sứ Trung Quốc dưới thời ông Abe

08/01/2013 16:18 GMT+7

(TNO) Nhật đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Tokyo vào hôm nay, 8.1, để “cực lực phản đối” việc tàu công vụ Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa hai nước ở biển Hoa Đông.

(TNO) Nhật đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Tokyo vào hôm nay, 8.1, để “cực lực phản đối” việc tàu công vụ Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa hai nước ở biển Hoa Đông.

Đây là lần đầu tiên Tokyo triệu tập đại sứ Trung Quốc dưới thời kỳ lãnh đạo của Thủ tướng thuộc đảng Dân chủ Tự do Shinzo Abe.

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Nhật đã yêu cầu Trung Quốc ngừng đưa tàu đến vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaka Saiki đã gặp đại sứ Trình Vĩnh Hoa từ khoảng 11 giờ, giờ địa phương (9 giờ, giờ Việt Nam) để phản đối việc Bắc Kinh cử bốn tàu hải giám đến gần quần đảo vào hôm 7.1.

Ông Trình đã trả lời bằng cách tái khẳng định chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo, song cho hay ông sẽ báo cáo lời phản đối của Nhật về Bắc Kinh, theo Bộ Ngoại giao Nhật.

Sơn Duân

>> Bốn tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc đưa tàu hải giám, máy bay đến gần vịnh Bắc bộ
>> Trung Quốc biến tàu khu trục thành tàu hải giám?
>> Trung Quốc tăng cường tàu hải giám
>> Tàu hải giám Trung Quốc lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư
>> 6 tàu hải giám Trung Quốc đến Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.