Nhật phá đường dây gái gọi “nặng ký”

17/07/2013 03:00 GMT+7

Ngày 16.7, cảnh sát Nhật Bản thông báo vừa bắt giữ người điều hành đường dây mại dâm chuyên cung cấp các cô gái có cân nặng từ trên 70 kg đến 150 kg cho những khách hàng có “nhu cầu đặc biệt”.

Theo Jiji Press, bà Keiko Saito, 41 tuổi, bị cáo buộc tổ chức một ổ động bao gồm 30 cô gái thừa cân, trong đó có người “hơn 150 kg một chút”.

Khách mua dâm điện thoại cho Saito để chọn lựa và hẹn chỗ. Cảnh sát bắt đầu theo dõi đường dây này sau khi bắt gặp mẩu quảng cáo về dịch vụ “dành cho người thích đường cong hấp dẫn” trên internet. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong 3 năm qua, Saito kiếm được tới 400 triệu yen (4 triệu USD).

Luật pháp Nhật cấm mua bán dâm và định nghĩa hành vi này rất hẹp là “giao hợp với người không quen để được trả tiền” nên xuất hiện rất nhiều hình thức kích dục khác nhau để lách luật.

Trọng Kha

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.